Nhật bắt nghị sỹ bị nghi nhận hối lộ từ công ty Trung Quốc

(PLVN) - Các công tố viên Tokyo ngày 25/12 đã bắt giữ nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do Tsukasa Akimoto vì nghi vấn nhận hối lộ từ một công ty Trung Quốc đang quan tâm đến việc mở một sòng bạc ở Nhật Bản, Reuters dẫn thông tin từ đài truyền hình NHK đưa tin.
Ông Tsukasa Akimoto.
Ông Tsukasa Akimoto.

Theo Reuters, trước tháng 10/2018, ông Akimoto là thứ trưởng cao cấp trong Văn phòng Nội các Nhật Bản, chịu trách nhiệm giám sát chính sách của chính phủ về việc mở các sòng bạc ở Nhật Bản như một phần của kế hoạch nhằm kích thích nền kinh tế và du lịch của Thủ tướng Shinzo Abe.

Hôm tuần trước, các công tố viên đã khám xét văn phòng của ông Akimoto. Tuy nhiên, ông này đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái, bao gồm cả những tuyên bố thông qua tài khoản Twitter cá nhân.