Nhật có thêm tàu khu trục chở trực thăng

(PLO) - Tàu khu trục chở trực thăng lớn thứ 2 của Nhật Bản Kaga đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/3, gia tăng năng lực triển khai quân sự của Nhật tới các khu vực ở ngoài bờ biển của nước này. 
Kaga, khu trục hạm chở trực thăng lớp Izumo thứ hai của Nhật. Ảnh Reuters/Thanh niên
Kaga, khu trục hạm chở trực thăng lớp Izumo thứ hai của Nhật. Ảnh Reuters/Thanh niên

Theo Reuters, các chỉ huy của hải quân Nhật Bản đã tiếp nhận chiếc tàu dài 248 m tại một xưởng đóng tàu của Nhật ở Yokohama, gần Tokyo.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận tàu Kaga, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Takayuki Kobayashi đã nhắc đến việc Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng ở Biển Đông qua các hoạt động xây dựng các căn cứ quân sự và các hành động khác, dấy lên lo ngại về an ninh khu vực trong cộng đồng quốc tế. 

Với việc có thêm tàu Kaga, Nhật Bản sẽ có thể tiến hành các chiến dịch ở bên ngoài thường xuyên hơn. Tàu này sẽ neo đậu ở Kure, miền Tây Nhật Bản còn tàu khu trục chở trực thăng đầu tiên của Nhật - tàu Izumo - neo đậu ở Yokosuka gần Tokyo. Cả hai chiếc đều có thể hoạt động với 9 trực thăng.

Đọc thêm