Nhật đặt camera ở vùng biển máy bay tàng hình F-35 rơi để bảo vệ tin mật

(PLVN) - Nhật Bản sẽ duy trì hoạt động của một camera dưới nước để tiếp tục theo dõi khu vực nơi máy bay chiến đấu F-35A của nước này bị rơi ở Thái Bình Dương nhằm bảo vệ thông tin quân sự bí mật liên quan đến máy bay.
Máy bay F-35A của Nhật bị rơi ở Thái Bình Dương hồi tháng 4.
Máy bay F-35A của Nhật bị rơi ở Thái Bình Dương hồi tháng 4.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 4/6 tuyên bố kết thúc cuộc tìm kiếm máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Lực lượng phòng không Nhật Bản (JASDF) bị rơi hồi tháng 4.

Tuy nhiên, theo ông Iwaya, dù hoạt động tìm kiếm đã bị đình chỉ nhưng các đội cứu hộ sẽ tiếp tục điều tra vụ vụ việc và các hoạt động của máy bay F-35A ở phía bắc Nhật Bản vẫn chưa được nối lại.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, một camera dưới nước sẽ tiếp tục theo dõi ở khu vực máy bay bị rơi nhằm bảo vệ thông tin quân sự bí mật liên quan đến máy bay.

Chiếc máy bay F-35A của Nhật Bản đã biến mất khỏi màn hình radar hôm 9/4 khi đang cùng với 3 máy bay khác thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở vùng biển trên Thái Bình Dương, cách thành phố Misawa của nước khoảng 135 km về phía đông. 

Một ngày sau đó, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã tìm thấy phần đuôi máy bay. Hồi tuần trước, các đội cứu hộ đã phát hiện 1 cánh và một mảnh động cơ của máy bay. Đến nay, thi thể của phi công vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi máy bay bị rơi, cả Mỹ và Nhật Bản đã tích cực tìm kiếm vì lo sợ những bí mật quý giá của nó rơi vào tay đối thủ.

“F-35A là chiếc máy bay chứa một lượng bí mật đáng kể cần được bảo vệ. Với sự giúp đỡ của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Iwaya cho hay.

Theo ông Akira Kato - giáo sư chính trị quốc tế và an ninh khu vực tại trường Đại học JF Oberlin của Tokyo - các đối thủ như Mỹ như Trung Quốc và Nga sẽ “quan tâm mạnh mẽ đến việc thu thập dù chỉ là một ốc vít của chiếc máy bay tối tân”.

Ông Hideshi Takesada - một chuyên gia quốc phòng tại Đại học Takushoku ở Tokyo - cũng cho rằng việc Trung Quốc và Nga tham gia các hoạt động bí mật để tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay sẽ không phải là điều bất ngờ.

Tờ International Business Times cũng dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng, dù Nga và Trung Quốc khó có thể tái tạo máy bay chiến đấu F-35 từ những mảnh vỡ nhưng họ vẫn có thể thu được những thông tin mật quan trọng từ các mẫu vật này.

Nhà quan sát Tyler Rogoway thậm chí cho rằng sẽ nổ ra một chiến dịch trinh sát-phản gián quy mô lớn kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh của tàu ngầm các nước để tìm kiếm chiếc F-35 ở đáy Thái Bình Dương.

Song, Bộ Quốc phòng Nhật vừa khẳng định không phát hiện bất kỳ tàu hoặc máy bay đáng ngờ nào từ một nước thứ 3 gần vùng biển chiếc máy bay được cho là đã bị rơi xuống.

Đọc thêm