Nhật - Hàn muốn Mỹ loại khỏi danh sách ngừng nhập khẩu dầu từ Iran

(PLO) - Ngày 27/4, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán với Mỹ về vấn đề giảm tác động bất lợi từ các lệnh trừng phạt Iran. 
Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực lên các đồng minh, yêu cầu các nước chấm dứt nhập khẩu dầu của Iran bắt đầu từ tháng 11 tới đây và không có bắt cứ trường hợp ngoại lệ nào.

Được biết, Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ Iran hàng năm và mong muốn Mỹ sẽ miễn trừ 2 nước ra khỏi danh sách lệnh cấm lần này.

Phía Nhật Bản nói rằng sẽ đàm phán với Mỹ. “Chúng tôi đang theo dõi mọi tác động bất lợi mà lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra để các công ty Nhật không bị ảnh hưởng”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói. 

Một quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Hàn Quốc cũng cho biết Mỹ có cùng suy nghĩ với Nhật Bản.