Nhật phê chuẩn TPP

(PLO) - Quốc hội Nhật Bản ngày 9/12 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bất chấp việc thỏa thuận này có thể không nhận được sự phê chuẩn của Mỹ để có hiệu lực.
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Theo hãng tin Kyodo, gần 1 tháng sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật phê chuẩn TPP và một dự luật liên quan bao gồm các điều khoản để thực thi hiệp định này đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ tục phê chuẩn TPP trong nước của Nhật Bản sẽ hoàn tất khi nội các nước này phê chuẩn các sửa đổi cần thiết đối với TPP. 

Việc Nhật thông qua Hiệp định TPP diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận này vào ngày ông nhậm chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vẫn đang nỗ lực thúc đẩy việc thông qua thỏa thuận này.