Nhiều bang Ấn Độ hết vaccine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng loạt bang Ấn Độ báo hết vaccine COVID-19 ngay trước ngày mở rộng chiến dịch tiêm chủng, trong bối cảnh cả nước ghi nhận gần 400.000 ca nhiễm mới, theo Reuters.
Một số bang của Ấn Độ rơi vào tình trạng hết vaccine ngay trước ngày mở rộng chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.
Một số bang của Ấn Độ rơi vào tình trạng hết vaccine ngay trước ngày mở rộng chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.

Ngày 30/4, Chính phủ Ấn Độ thông báo nhiều bang nước này đã cạn nguồn vaccine COVID-19, khi chỉ một ngày trước khi nước này khởi động chiến dịch tiêm chủng cho toàn bộ người trưởng thành từ ngày 1/5. 

Ấn Độ ban đầu dự kiến chỉ tiêm cho 300 triệu người thuộc nhóm có nguy cơ cao trước tháng 8, nhưng đã mở rộng đối tượng được tiêm vì tốc độ lây nhiễm COVID-19 gia tăng.

Ấn Độ là nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng lại không có đủ nguồn dự trữ để tiêm cho người dân trong đợt bùng phát COVID-19 thứ hai. Hai nhà sản xuất vaccine của nước này đang chật vật trong nỗ lực tăng sản lượng vaccine trên mức 80 triệu liều/tháng do thiếu nguyên liệu và vụ cháy tại Viện Huyết thanh, nơi sản xuất vaccine AstraZeneca.

Giới chức thành phố Mumbai, thủ phủ tài chính của Ấn Độ, thông báo đóng cửa toàn bộ trung tâm tiêm chủng trong 3 ngày kể từ 30/4 do thiếu nguồn cung vaccine. 

Nhiều bang cho biết không đủ khả năng tiêm chủng cho người trong độ tuổi 18-45. Mới chỉ có 9% trong tổng dân số 1,4 tỷ người Ấn Độ được tiêm một liều vaccine COVID-19 kể từ tháng 1.

Ấn Độ hôm 30/4 ghi nhận thêm 386.452 người nhiễm, vượt mốc kỷ lục hơn 379.000 trường hợp một ngày trước đó, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 18,7 triệu. Số ca tử vong cũng tăng thêm 3.498 lên hơn 208.000, theo số liệu của Reuters.

Nhưng nhiều chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần thống kê của chính phủ.

Đọc thêm