Nội các Nhật thông qua dự luật cho Nhật hoàng thoái vị

(PLO) - Chính phủ Nhật Bản ngày 19/5 đã thông qua một dự thảo luật cho phép Nhật Hoàng Akihito trở thành người đầu tiên trong 2 thế kỷ nay thoái vị.
Nhật Hoàng Akihito
Nhật Hoàng Akihito

AFP dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã ký vào dự thảo luật. Dự thảo luật này sẽ được chuyển tới Quốc hội Nhật để thảo luận và thông qua. “Chính phủ hy vọng dự luật sẽ được thông qua thuận lợi”, ông Suga nói. 

Thông tin Nhật hoàng muốn thoái vị xuất hiện hồi tháng 7 năm ngoái và đến  tháng 8, Nhật hoàng Akihito công khai nói về việc tuổi tác và sức khỏe yếu đi – tuyên bố được nhiều người hiểu là ông muốn truyền ngôi lại cho Thái tử Naruhito.

Tuy nhiên, luật pháp của Nhật hiện không có điều khoản về việc thoái vị nên cần phải có một luật để mở đường cho việc này. Tuy nhiên, báo chí Nhật cho biết dự kiến việc thoái vị nếu có diễn ra sớm nhất cũng phải cuối năm 2018.