Nữ sinh Nga bị tố dùng tình để hoạt động gián điệp nhận tội

(PLO) - Công dân Nga được cho là đã xây dựng được mạng lưới liên hệ chặt chẽ với các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa thông qua một tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng nhằm gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Nga đã nhận tội hoạt động tình báo bất hợp pháp.
Cô Marina Butina.
Cô Marina Butina.

Theo AFP, theo bản thỏa thuận nhận tội, cô Marina Butina thừa nhận âm mưu làm đại diện cho cơ quan chính phủ nước ngoài nhưng không đăng ký, tội danh thường ám chỉ việc làm tình báo cho nước ngoài.

Với việc nhận tội như vậy, cô này đối mặt mức án 6 tháng tù giam và bị trục xuất về nước sau khi mãn hạn tù. 

Butina, 30 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 vừa qua. Theo cơ quan công tố Mỹ, từ tháng 3/2015, cô này khởi động kế hoạch phát triển quan hệ với đảng Cộng hòa nhằm gây ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Mỹ.

Cáo trạng nhằm vào Butina cho rằng người phụ nữ này đã dùng cả tình dục và lừa gạt để xây dựng các mối liên hệ có ảnh hưởng trong chính giới Mỹ. Theo đó, ngay sau khi tới Mỹ theo visa sinh viên vào tháng 8/2016, Butina đã yêu đương và tới sống với bạn trai là ông Paul Erickson (56 tuổi, hơn gấp đôi tuổi của bà ta). 

Ông Erickson khi đó đang là cố vấn của đảng Cộng hòa, được miêu tả là một bậc thầy trong thế giới chính trị, nắm trong tay hầu hết những thông tin độc quyền về các vấn đề liên quan. Các công tố viên Mỹ cho rằng Butina không nghiêm túc với mối quan hệ này mà chỉ lợi dụng nó để mở rộng quan hệ và thâm nhập vào các tổ chức chính trị Mỹ. 

Người phụ nữ này còn bị cáo buộc đã quan hệ tình dục với một người khác để đổi lấy công việc tại một cơ quan của Mỹ. 

Vẫn theo các công tố viên Mỹ, sau khi xây dựng được quan hệ mật thiết với tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA), “điệp viên chìm của Nga” đã tìm cách thông qua NRA để tiếp cận các nghị sĩ đảng Cộng hòa, phục vụ thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào các cơ quan ra quyết định cấp quốc gia của Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự của Nga. 

Theo cáo trạng, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, Butina đã 2 lần tìm cách dàn xếp các cuộc gặp bí mật giữa ông Trump và ông Putin nhưng không thành công.