Ông Donald Trump chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa

(PLO) - Tỉ phú Donald Trump ngày 21/7 chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa ra  tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây với cam kết mạnh tay trấn áp tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp.
Ông Trump đã nhận đề cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: Yahoonews
Ông Trump đã nhận đề cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: Yahoonews

Theo Reuters, bài phát biểu chấp nhận đề cử kéo dài 75 phút của ông Trump đã phần nào cho thấy các điểm chính trong chiến dịch vận động tranh cử của ông tới đây. Trong đó, tỉ phú gây tranh cãi này đã dành phần đầu tiên của bài phát biểu để tấn công đối thủ từ đảng Dân chủ Hillary Clinton với việc cáo buộc bà phải chịu trách nhiệm về di sản “chết chóc, hủy diệt, khủng bố và yếu kém” của bà trên cương vị ngoại trưởng Mỹ.

Tỉ phú 70 tuổi đã cố phác họa quan điểm u ám về một nước Mỹ mà theo ông ta là đang bị bao vây bởi những người nhập cư trái phép, mối đe dọa từ những phần tử cực đoan IS, bị cản trở bởi cơ sở hạ tầng đang đổ nát và bị suy yếu bởi những thỏa thuận thương mại không công bằng cũng như tình trạng bạo lực liên quan đến sắc tộc.

Ông Trump mô tả bản thân như một sự thay thế mới mẻ cho những chính trị gia truyền thống, sẵn sàng xem xét những cách tiếp cận mới để giải quyết những vấn đề đang tồn tại và giúp đỡ tầng lớp lao động có thể đang cảm thấy bị bỏ rơi, đồng thời hứa hẹn dẫn dắt nước Mỹ “trở lại sự thịnh vượng và an toàn”.

“Nhiệm vụ cơ bản nhất của chính phủ là bảo vệ cuộc sống của người dân. Nếu một chính phủ nào không làm như thế là một chính phủ không xứng đáng cầm quyền. Đây là thời điểm nhận định thẳng thắn về tình trạng nước Mỹ” - ông Trump nói theo bài phát biểu được soạn trước và khẳng định “kể từ ngày 20/1/2017, sự an toàn sẽ được phục hồi”.

Cáo buộc những người nước ngoài đang lấy đi việc làm của các công dân Mỹ và liên tục phạm tội, ông Trump tuyên bố sẽ xây một bức tường biên giới lớn để ngăn những người vượt biên. “Chúng ta sẽ chặn tình trạng này lại” – ông ta nói.

Ngoài ra, ông Trump cũng có quan điểm xung đột với các chính sách truyền thống của đảng Cộng hòa. Ví dụ, ông tuyên bố sẽ tránh những thỏa thuận thương mại đa quốc gia và thay bằng việc theo đuổi các thỏa thuận với các nước riêng rẽ, phạt các công ty đưa công việc ra nước ngoài để sau đó xuất khẩu những sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài đó trở lại Mỹ.

Theo một khảo sát nhanh của hãng tin CNN với những người theo dõi bài phát biểu của ông Trump, 57% người được hỏi có phản ứng “rất tích cực” với bài phát biểu này và 18% có phản ứng tích cực trong khi chỉ có 24% cho rằng nó có tác động tiêu cực đến quan điểm của họ với ông Trump. Ngược lại, các bình luận trên các truyền thông xã hội có nhắc đến tên ông Trump lại có phần tiêu cực nhiều hơn so với tích cực sau bài phát biểu của ông này. 

Bài phát biểu chấp nhận đề cử của ông Trump, 70 tuổi, đã khép lại đại hội kéo dài 4 ngày của đảng Cộng hòa. Đại hội diễn ra trong bối cảnh những rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa đã lên cao liên quan đến đại diện của đảng tại cuộc bầu cử tổng thống tới. Nhiều nhân vật tiếng tăm trong nội bộ đảng Cộng hòa đã tẩy chay sự kiện này, như ứng viên của đảng tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 Mitt Romney và các thành viên của gia đình Bush – gia tộc đã “sản sinh” ra 2 tổng thống gần đây nhất của đảng này.