Ông Kim công du Việt Nam, dân Triều Tiên 3 ngày 3 đêm không ngủ

Tờ Rodong nói rằng việc “không ngủ nghĩ về Ngài Nguyên soái kể từ hôm 24/2” đã dẫn tới sự gia tăng sản lượng sản xuất của công nhân tại thị trấn Samjiyon ở phía đông Triều Tiên và các công trường khác.
Hình ảnh ông Kim đến ga Đồng Đăng được hãng KCNA đăng tải.
Hình ảnh ông Kim đến ga Đồng Đăng được hãng KCNA đăng tải.

Khác với hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore hồi năm ngoái, truyền thông Triều Tiên năm nay liên tục cập nhật về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham gia Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức tại Hà Nội của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Reuters, dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Singapore, truyền thông nhà nước Triều Tiên im lặng cho đến sau khi ông Kim tới Singapore.

Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này, truyền thông Triều Tiên đã bắt đầu đưa tin về các hoạt động của ông Kim ngay khi ông đi tàu qua Trung Quốc để tới Việt Nam.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay (27/2) đã dành cả trang nhất và trang thứ 2 để đăng tải những hình ảnh của ông Kim trong ngày đầu tiên ở Việt Nam.

Những hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim đang được người dân Việt Nam chào đón nhiệt tình, đang nói chuyện với các trợ lý và vui vẻ chuyện trò với con của các nhân viên tại đại sứ quán Triều Tiên.

Kể từ khi truyền thông Triều Tiên lần đầu xác nhận về chuyến công du của ông Kim hôm 24/2, tờ Rodong đã dành nhiều thời lượng đăng tải về “chuyến công du nước ngoài lịch sử” của ông Kim, đồng thời miêu tả về “những kỹ năng ngoại giao xuất sắc và năng lực chính trị xuất chúng” của Chủ tịch Triều Tiên.

“Ba ngày, ba đêm không ngủ kể từ khi Ngài Nguyên soái kính yêu lên đường công du nước ngoài”, xã luận của tờ Rodong viết.

Tờ báo này cũng nói rằng việc “không ngủ nghĩ về Ngài Nguyên soái kể từ hôm 24/2” đã dẫn tới sự gia tăng sản lượng sản xuất của công nhân tại thị trấn Samjiyon ở phía đông Triều Tiên và các công trường khác.

Thị trấn Samjiyon nằm ở chân Núi Paektu – ngọn núi linh thiêng của Triều Tiên. Ông Kim đang xây dựng một trung tâm du lịch lớn ở đây – sáng kiến xây dựng lớn nhất mà ông đang thực hiện nhằm đảm bảo sự tự lực của nền kinh tế Triều Tiên.

Đọc thêm