Ông Putin tuyên bố tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2018

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức thông báo quyết định ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm 2018.
 
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được ông Putin đưa ra tại một cuộc họp với công nhân viên nhà máy GAZ.  “Tôi sẽ ra tranh cử vào vị trí tổng thống liên bang Nga”, ông Putin nói.

Theo đài ABC, tỉ lệ ủng hộ của ông Putin hiện nay đạt đến 80%, khiến ông được dự báo sẽ có thể dễ dàng giành được chiến thắng tại vòng 1 của cuộc bầu cử. 

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga lần đầu vào tháng 3/2000 và đến năm 2004 tái đắc cử vào vị trí này. Từ năm 2008 đến năm 2012, ông là Thủ tướng Nga trước khi được bầu trở lại làm tổng thống Nga vào năm 2012. 

Trong những tháng gần đây, ông đã nhiều lần được hỏi về khả năng tham gia tranh cử tổng thống thêm 1 nhiệm kỳ nhưng ông đều cho biết chưa quyết định.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga tới đây sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2018. Chiến dịch tranh cử sẽ được bắt đầu từ tháng 12 này.