Ông Trump dọa tống giam bà Clinton nếu đắc cử

(PLO) - Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 9/10 (sáng 10/10, giờ Việt Nam) đã chỉ trích cựu tổng thống Bill Clinton về cung cách đối xử của ông với phụ nữ, đồng thời tuyên bố sẽ tống giam bà Hillary Clinton vì việc sử dụng email cá nhân khi làm ngoại trưởng Mỹ.
Ông trump và bà Clinton. Ảnh: CNN
Ông trump và bà Clinton. Ảnh: CNN

Theo Reuters, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút giữa ông Trum và bà Clinton bắt đầu với không khí lạnh lùng khi 2 ứng viên trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới chào nhau mà không thèm bắt tay theo truyền thống.

Sau đó, bầu không khí trở nên gay gắt với cuộc thảo luận về đoạn video từ năm 2005 mới được công bố hồi tuần trước, trong đó ông Trump có những lời lẽ thô tục và nói về việc sờ mó phụ nữ mà không được sự đồng ý của họ.

Ông Trump nói rằng đây là cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ và “tất nhiên tôi không tự hào gì về nó” và cho biết ông đã xin lỗi gia đình và người dân Mỹ.

Ông này cũng quay sang tấn công cựu tổng thống Bill Clinton, cho rằng ông còn đối xử với phụ nữ tồi tệ hơn.

“Của tôi chỉ là lời nói còn ông ấy là hành động”, ứng viên của đảng Cộng hòa tuyên bố và cáo buộc bà Hillary Clinton cũng có hành vi tấn công những phụ nữ đã tố cáo chồng bà có hành vi không đúng đắn về tình dục.

Trước cuộc tranh luận, ông này cũng đã xuất hiện cùng những phụ nữ cáo buộc ông Bill Clinton về hành vi tình dục sai trái.

Còn bà Clinton cho rằng những bình luận của ông Trump cho thấy ông không thích hợp cho cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong 48 tiếng đồng hồ qua về những gì chúng ta nghe và nhìn thấy. Hôm thứ sáu chúng ta đã nhìn thấy và nghe thấy Donald nói gì về phụ nữ, nghĩ gì về phụ nữ và hành xử thế nào với họ. Tôi cho là ai cũng đã rõ điều này chứng tỏ ông ta là người thế nào”, bà Clinton công kích.

Cũng tại cuộc tranh luận, ông Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra về việc sử dụng email của đối thủ đảng Dân chủ với lý do bà đã gây nguy hiểm tới an ninh quốc gia trong thời gian làm ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Barack Obama từ năm  2009-2013.

Sau cuộc tranh luận lần thứ 2, kênh CNN công bố khảo sát người xem cho thấy bà Clinton thắng cuộc tranh luận với tỷ lệ ủng hộ là 57% còn ông Trump được 34% người ủng hộ.

Cuộc tranh luận trực tiếp tiếp theo và cũng là cuộc tranh luận cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới.