Ông Trump gửi “mật thư” về thượng đỉnh thứ 3 với ông Kim Jong-un

(PLVN) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu một hội nghị thượng đỉnh liên Triều mới diễn ra.
Ông Trump đã gửi thông điệp tới ông Kim thông qua Tổng thống Hàn Quốc
Ông Trump đã gửi thông điệp tới ông Kim thông qua Tổng thống Hàn Quốc

Theo Yonhap, thông tin trên được một quan chức trong Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố. Thông tin này được đưa ra sau khi hãng tin CNN trước đó dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Moon có một thông điệp mà Tổng thống Trump muốn gửi tới ông Kim.

Tổng thống Hàn Quốc đã có cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hôm đầu tháng để thảo luận về các biện  pháp nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị chững lại giữa Mỹ và Triều Tiên.

“Nếu một hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra, một thông điệp liên quan có thể được gửi đến nhà lãnh đạo của Triều Tiên”, quan chức ở Phủ Tổng thống Hàn Quốc xác nhận khi được yêu cầu bình luận về thông tin của CNN. 

CNN dẫn một nguồn tin cho biết, thông điệp của ông Trump đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề quan trọng đối với phương hướng hành động hiện nay, những việc có thể dẫn tới "một điều gì đó tích cực cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều". 

“Tôi tin rằng ông Kim sẽ rất tò mò về việc Tổng thống Moon sẽ nói gì sau cuộc gặp với Chính phủ Mỹ”, CNN dẫn nguồn tin khác là một quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc cho hay.

Cũng theo nguồn tin này, Tổng thống Hàn Quốc đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng và đơn giản rằng dù là thỏa thuận lớn hay nhỏ, xấu hay tốt thì vẫn cần duy trì tiến trình đàm phán.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đã rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa ông Trump và ông Kim kết thúc mà không có thỏa thuận nào do những khác biệt về cách dung hòa các yêu cầu của Washington đối với các biện pháp phi hạt nhân hóa và yêu cầu trừng phạt của Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên trong một bài phát biểu chính sách quan trọng hồi đầu tháng này nói rằng ông sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với ông Trump nếu Mỹ đưa ra một đề xuất mới mà Bình Nhưỡng chấp nhận được vào cuối năm nay.

Sau bài phát biểu của ông Kim, Triều Tiên đã gia tăng chỉ trích Mỹ. Các nhà ngoại giao của Bình Nhưỡng đã chỉ trích đích danh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton không nắm rõ quan điểm đàm phán của Bình Nhưỡng và đưa ra các bình luận không hợp lý. 

Triều Tiên cũng đã tiến hành thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.