Ông Trump xuất viện

(PLVN) - Tối ngày 5/10 (sáng 6/10 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Trung tâm y tế quân sự Walter Reed, nơi ông có 3 đêm điều trị sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ông Trump giơ nắm đấm biểu thị sự mạnh mẽ phía ngoài Trung tâm y tế quân sự Walter Reed. Ảnh: Reuters.
Ông Trump giơ nắm đấm biểu thị sự mạnh mẽ phía ngoài Trung tâm y tế quân sự Walter Reed. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump đã rời trung tâm y tế Walter Reed sau khi trải qua ba đêm ở đó để điều trị Covid-19. 

Sau khi trải qua 3 đêm tại trung tâm y tế Walter Reed, Tổng thống Trump đã quay trở lại Nhà Trắng vào 18 giờ 45 tối thứ Hai – 5/10 (giờ địa phương, tức sáng ngày 6/10 giờ Việt Nam), và ông sẽ tiếp tục được điều trị Covid-19 tại đây. 

Ông Trump trước khi bước lên trực thăng.
 Ông Trump trước khi bước lên trực thăng.

Thông tin trên tờ New York Times cho thấy, sau khi đi qua cánh cửa lớn bằng vàng của bệnh viện, ông Trump, đeo khẩu trang và mặc vest, dừng lại ở bậc thang trên cùng và giơ nắm đấm ngang ngực. Ông không trả lời câu hỏi của báo chí. “Cảm ơn mọi người rất nhiều,” anh vẫy tay nói.

Sau đó ông Trump sau đó đã lên một chiếc SUV màu đen chở ông đến trực thăng Marine One của ông rồi bay chuyến bay ngắn 10 phút đến Nhà Trắng. Anh ấy đưa ra một biểu tượng thích ngay trước khi bước lên chiếc trực thăng.

Người dân chụp ảnh trực thăng Marine One của ông Trump.
 Người dân chụp ảnh trực thăng Marine One của ông Trump.

Sau khi hạ cánh xuống Bãi cỏ phía Nam, ông Trump đi lên một bậc thang và sau đó quay mặt về phía trực thăng của mình - và các máy quay truyền hình trực tiếp – rồi tháo khẩu trang trước khi chào thật lâu.

Sau đó, ông quay lại và bước vào dinh thự của Nhà Trắng – vẫn không đeo khẩu trang. Toàn bộ tiến trình được phát trực tiếp trên ABC, CBS và NBC – những cơ quan truyền hình mà ông Trump yêu thích.

Ông Trump bỏ khẩu trang để chào trước ống kính máy quay.
 Ông Trump bỏ khẩu trang để chào trước ống kính máy quay.

Tại một cuộc họp giao ban đầu ngày, Tiến sĩ Conley cho biết: "Trong 24 giờ qua, tổng thống đã tiếp tục cải thiện. Ông ấy đã đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chí xuất viện tiêu chuẩn."

Các bác sĩ của tổng thống đã né tránh một số câu hỏi chính về tình trạng của tổng thống, bao gồm chức năng phổi của ông và ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính cuối cùng trước khi ông có kết quả dương tính. Họ nói rằng ông đã nhận được liều thứ ba của thuốc kháng virus remdesivir và ông đã tiếp tục dùng dexamethasone, một loại thuốc steroid được chứng minh là có lợi cho những bệnh nhân bị bệnh nặng với Covid-19.

Theo TTXVN, ngay sau thông tin về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump được cải thiện, thị trường chứng khoán đã tăng bật trở lại với chỉ số Down Jones kết thúc phiên giao dịch tăng 465 điểm so với phiên sụt giảm vào ngày 2/10 khi Tổng thống Trump thông báo bị nhiễm virus SARS-COV-2.

Giá dầu cũng đã bắt đầu phục hồi với giá dầu  Brent và giá dầu Brent ở Tây Texas tăng khoảng 6%.

Theo  phát ngôn viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, ông Trump vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tại Trung tâm Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht, thành phố Miami, bang Florida, nơi diễn ra  các cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của.

Hiện đã có thêm hai trong số các cấp phó của Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany là ông Chad Gilmartin và bà Karoline Leavitt cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.