Phạm Băng Băng trốn thuế, 'quan' ngành mất chức

(PLO) - Một số quan chức tại Chi cục thuế thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị kỷ luật vì “quản lý yếu kém” liên quan đến vụ siêu sao Phạm Băng Băng trốn thuế.
Phạm Băng Băng.
Phạm Băng Băng.

AFP dẫn thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, ít nhất 5 quan chức của ngành thuế, trong đó có người đứng đầu Cục thuế thành phố Vô Tích – nơi đặt trụ sở công ty của Phạm Băng Băng – đã bị kỷ luật.

Trong đó, theo Tân Hoa xã, Chi cục trưởng Chi cục thuế Vô Tích Đinh Nguyên bị cảnh cáo và phạt hành chính; Kế toán trưởng của Chi cục thuế bị kiểm điểm và phạt hành chính.

Người đứng đầu cơ quan thuế quận Lương Khê thuộc thành phố Vô Tích và thanh tra của cơ quan này bị cảnh cáo.

Nặng nhất trong số các quan chức bị kỷ luật là cấp phó tại cơ quan thuế vụ quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích Chung Tiểu Tân bị phạt hành chính và cách chức.

Trước khi quyết định xử lý kỷ luật các quan chức nói trên được công bố, Tổng cục thuế Trung Quốc đã chỉ đạo cho Cục thuế tỉnh Giang Tô xử lý trách nhiệm những người có liên quan trong vụ Phạm Băng Băng trốn thuế.

Phạm Băng Băng hiện là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Năm ngoái, cô dẫn đầu trong danh sách những ngôi sao Trung Quốc có thu nhập cao nhất do Forbes bình chọn, với tổng thu nhập khoảng 43 triệu USD.

Tháng 5 vừa qua, Phạm Băng Băng bị cáo buộc đã nhận những khoản thanh toán ngoài hợp đồng theo các “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. 

Tuần trước, ngôi sao này đã bị buộc phải nộp 129 triệu USD tiền thuế đã trốn và tiền phạt. 

Theo Tân Hoa xã, sau vụ việc, Trung Quốc cũng đã phát động chiến dịch thanh tra việc nộp thuế trong ngành phim ảnh và giải trí của nước này cũng như việc thực thi công vụ của cơ quan thuế.