Pháp cảnh giác cao độ trước thềm Euro 2016

(PLO) - Hai ngày trước khai mạc Euro 2016, nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào người hâm mộ Pháp và khoảng 2 triệu người nước ngoài dự kiến sẽ đổ dồn về đây.
Cảnh sát và nhân viên an ninh Pháp diễn tập chống khủng bố trước thềm Euro. Ảnh: AFP
Cảnh sát và nhân viên an ninh Pháp diễn tập chống khủng bố trước thềm Euro. Ảnh: AFP

AFP dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Pháp cho biết, chính phủ Pháp sẽ ra mắt một ứng dụng miễn phí trên điện thoại di động nhằm cảnh báo người dùng về khả năng xảy ra tấn công hay một cuộc khủng hoảng nào đó ở khu vực mà họ đang có mặt. Ứng dụng này sẽ bao gồm tiếng Anh và tiếng Pháp.

Động thái trên của Pháp diễn ra một ngày sau khi giới chức Anh cảnh báo rằng những người hâm mộ có thể trở thành mục tiêu tấn công trong suốt giải đấu bóng đá kéo dài 1 tháng. “Trong suốt kỳ Euro 2016, các sân vận động, khu vực có đông người hâm mộ, các địa điểm phát sóng giải đấu và các trung tâm giao thông vận tải đều có thể là những địa điểm mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố” – Văn phòng Đối ngoại Anh trong một tuyên bố cho hay.

Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo tương tự, theo đó cho biết các địa điểm vui chơi, giải trí có phát sóng các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2016 ở Pháp và trên khắp châu Âu cũng có thể là các mục tiêu tấn công tiềm năng. 

Vụ việc một người đàn ông Pháp bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí ở Ukraine hôm 6/6 càng khiến những lo ngại về an ninh được đẩy lên cao. Giới chức Ukraine cho biết, người đàn ông 25 tuổi, mà theo thông tin từ phía Pháp là Gregoire Moutaux, bị bắt giữ khi đang lập kế hoạch tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có các nhà thờ và giáo đường trong khoảng thời gian trước và trong giải đấu. 

Để đảm bảo an ninh cho các du khách và người hâm mộ bóng đá tại Pháp, giới chức Pháp thông báo sẽ huy động 90.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ Euro 2016. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris Michel Cadot cho hay sẽ bổ sung 3.000 cảnh sát vào lực lượng gồm 10.000 người chịu trách nhiệm bảo vệ tại các địa điểm trên khắp thủ đô Paris.

Kỳ Euro 2016 diễn ra trong lúc nước Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động sau các vụ đánh bom liều chết và xả súng ở Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11/2015. Các chuyên gia an ninh hiện cảnh báo các phần tử thánh chiến có thể nhắm tới các khu vực có mức bảo vệ an ninh thấp nhất. “Anh bảo vệ 1.000 vị trí nhưng vị trí số 1.001 có thể bị tấn công” – ông Pascal Boniface, thuộc Viện Quan hệ chiến lược quốc tế ở Paris, cảnh báo.

Ngoài lo ngại về an ninh, Pháp cũng đang phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn hệ thống giao thông đường sắt. Trước thềm trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Romania vào ngày 10/6 tới, tình hình ngày 8/6 vẫn chưa mấy sáng sủa khi các liên đoàn của các công nhân ngành đường sắt đã bỏ phiếu sẽ tiếp tục đình công trong ngày thứ 8 liên tiếp dù đã nhận được đề nghị cải thiện lương và các điều kiện làm việc từ nhà điều hành mạng lưới đường sắt SNCF.

Trong một nỗ lực nhằm tạo tính răn đe, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cảnh báo các liên đoàn của công nhân đường sắt về những hậu quả nghiêm trọng nếu họ làm gián đoạn Euro 2016.