Pháp chạm mốc đau đớn 20.000 ca tử vong do Covid-19

(PLVN) - Giới chức y tế Pháp ngày 20/4 thông báo đã trở thành nước thứ 4 trên thế giới ghi nhận số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 đạt đến mốc 20.000.
Pháp áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 17/3. Ảnh minh họa.
Pháp áp dụng lệnh phong tỏa từ ngày 17/3. Ảnh minh họa.

Theo AFP, số người tử vong do Covid-19 tại Pháp đạt đến mốc trên sau khi ghi nhận 547 ca tử vong mới trong đại dịch vào ngày 20/4.

“Tối nay, đất nước chúng ta đã vượt qua một rào cản mang tính biểu tượng và đặc biệt đau đớn”, quan chức y tế hàng đầu của Pháp Jerome Salomon nói với các phóng viên vào tối 20/4, giờ Pháp.

Theo ông Salomon, số ca tử vong do nhiễm Covid-19 ở Pháp tính đến tối 20/4 đã lên tới 20.265 người. 

Ông Salomon cũng nhấn mạnh rằng số người chết vì Covid-19 ở Pháp hiện cao hơn con số 14.000 người chết trong trận dịch cúm tồi tệ nhất gần đây của nước này và thậm chí còn vượt thiệt hại 19.000 người chết vì đợt nắng nóng năm 2003.

Pháp là quốc gia thứ 4 ghi nhận hơn 20.000 người chết do dịch bệnh Covid-19, sau Mỹ - nước cho đến nay là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trên toàn thế giới, Italia và Tây Ban Nha.

Trong số hơn 20.000 ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận tại Pháp cho đến nay, 12.513 ca tử vong ở bệnh viện và 7.752 ca tử vong tại các nhà dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc khác.

Tuy nhiên, ông Salomon cũng cho hay, dữ liệu chỉ ra rằng một người mắc Covid-19 ở Pháp hiện đang lây nhiễm cho trung bình ít hơn 1 người khác, trái ngược với tỉ lệ 3 người trước khi nước này áp dụng biện pháp phong tỏa hơn 1 tháng trước. “Đây là cách chúng ta sẽ quản lý để hãm dịch bệnh lại”, ông nói.

Số người được chăm sóc đặc biệt bị nhiễm Covid-19 tại Pháp đã giảm trong ngày thứ 12 liên tiếp, chỉ tăng 61 bệnh nhân trong ngày 20/4, lên thành 5.863 người.

Trong khi đó, số bệnh nhân trong bệnh viện giảm 26 - mức giảm hàng ngày trong ngày thứ 6 liên tiếp - xuống còn 30.584 người.

Đọc thêm