Pháp đẩy nhanh bán tài sản nhà nước

(PLO) - Chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang chuẩn bị cho là sóng bán tài sản nhà nước mới để lấy tiền chi cho quỹ đầu tư sáng tạo đang bị gián đoạn.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Theo AFP, Chính phủ Pháp đang có kế hoạch bán cổ phần nhà nước tại gần 80 công ty thuộc sở hữu nhà nước hoàn toàn hoặc 1 phần. Theo kế hoạch, tiến trình bán cổ phần này sẽ khởi động vào mùa thu tới. Song, Bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire mới đây cho biết ông sẽ tìm cách để nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội đối với việc bỏ ngưỡng cổ phần tối thiểu của nhà nước tại 4 công ty lớn.

Sau khi đắc cử hồi năm ngoái, ông Macron cam kết sẽ tạo nguồn vốn 62 tỉ USD để giúp hiện đại hóa nền kinh tế Pháp và 10 tỉ USD để thúc đẩy các công nghệ sáng tạo. Việc bán cổ phần ở các công ty nhà nước sẽ là một bước đi quan trọng để tạo nguồn tài chính cho các quỹ này, tránh gây thêm căng thẳng về tài chính công. Tuy nhiên, cổ phần trong các lĩnh vực quốc phòng, hạt nhân và các ngành chủ chốt khác dự kiến sẽ được giữ nguyên.