Pháp huấn luyện đại bàng săn máy bay không người lái

(PLO) - Không quân Pháp đang huy động một lực lượng khá đặc biệt để đối phó với nguy cơ những chiếc máy bay không người lái được sử dụng để rình mò hoặc thực hiện các vụ tấn công trên đất của nước này. 
Một chú đại bàng đang trong quá trình huấn luyện
Một chú đại bàng đang trong quá trình huấn luyện

Tại căn cứ không quân Mont-de-Marsan ở phía tây nam nước Pháp, 4 con đại bàng hung dữ đang được huấn luyện để bắt những chiếc máy bay không người lái đang bay trên bầu trời. Một chiếc máy bay không người lái bắt đầu cất cánh khỏi căn cứ không quân nắm cách Bordeaux khoảng 130km về phía nam này. Đột nhiên, một tiếng quác lớn vang lên. Nhanh như cắt, một con đại bàng lao ra từ một trạm kiểm soát ở cách đó 200m với tốc độ như ánh sáng. 

Chỉ khoảng 20 giây sau đó, con đại bàng đã kẹp được chiếc máy bay không người lái ở giữa những móng vuốt của nó, gì xuống mặt đất và dùng đôi cánh lớn của nó để bao lấy chiếc máy bay, hoàn thành nhiệm vụ mà nó được giao. Con đại bàng dũng mãnh có tên D’Artagnan đó là 1 trong 4 “chiến binh” đã được lực lượng không quân Pháp huấn luyện từ giữa năm 2016. 3 con còn lại lần lượt có tên Athos, Porthos và Aramis.

Thông thường, những con chim săn mồi – thường là chim ưng hoặc đại bàng – được người ta sử dụng để đuổi những con chim khác khỏi đường băng, từ đó giúp giảm nguy cơ máy bay gặp tai nạn trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau một loạt các vụ tấn công do những phần tử thánh chiến thực hiện từ tháng 1/2015, những con chim săn mồi hung dữ như vậy đã được huy động vào việc đảm bảo an ninh quốc gia.

“Kết quả huấn luyện rất đáng khích lệ. Những con đại bàng đang có những tiến bộ tốt” – Chỉ huy Christophe, người đứng đầu nhóm an toàn hàng không đang chịu trách nhiệm huấn luyện nhóm 4 con đại bàng cho biết.

Cảnh sát Hà Lan là những người đầu tiên thực hiện ý tưởng sử dụng những con chim ăn thịt để chặn máy bay không người lái với việc đưa đại bàng đầu hói vào phục vụ từ cuối năm 2015. Đến cuối năm ngoái, quân đội Pháp cũng áp dụng mô hình này nhưng họ chọn đại bàng vàng – được nhiều người ví là sát thủ trong tự nhiên với chiếc mỏ khoằm, đôi mắt màu hổ phách và sải cánh lớn đến 2,2m.

Giống như nhiều loài chim săn mồi khác, đại bàng vàng có thị lực tuyệt vời, có thể phát hiện mục tiêu từ cách đó 2km. Với trọng lượng từ 3 đến 5kg, những con chim này cũng nặng tương đương hầu hết những chiếc máy bay không người lái có thể được sử dụng vào các mục đích bất chính hay chỉ đơn giản là đi lạc vào các khu vực bị cấm một cách dễ dàng. Đặc biệt, đại bàng cũng rất nhanh, có thể di chuyển với tốc độ lên đến 80km/giờ khi thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. 

Sinh trưởng trong điều kiện nuôi nhốt, 4 con đại bàng của không quân Pháp sẽ lấy thức ăn từ trên chính những chiếc máy bay không người lái mà chúng bắt được từ khi mới 3 tuần tuổi. Nhờ kỹ thuật này, chúng rất nhanh trong việc bắt những chiếc máy bay điều khiển từ xa để lấy thức ăn. Vì vậy nên khi phát hiện những chiếc máy bay lượn lờ trên không, bản năng săn mồi của chúng sẽ được kích hoạt và trưng dụng. 

Chỉ huy Laurent cho hay, giai đoạn đầu trong chương trình thử nghiệm của không quân Pháp sẽ kết thúc vào tháng 6 tới nhưng những kết quả ban đầu thu được rất tích cực. “Chi phí cũng rất thấp” – ông Laurent cho hay và nói rằng những vị trí chiến lược như các sân bay hay thậm chí các địa điểm tổ chức các hội nghị cấp cao và các giải đấu bóng đá đều có thể triển khai đại bàng làm nhiệm vụ nếu cần. Đến mùa hè này, căn cứ Mont-de-Marsan dự kiến sẽ tiếp nhận thêm 4 con đại bàng nữa để huấn luyện.