Pháp sẽ tăng chi tiêu quốc phòng

(PLO) - Giới chức Pháp vừa công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 40% nhằm đáp ứng mục tiêu ngân sách của NATO.
Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN
Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, Chính phủ Pháp vừa công bố dự luật tăng chi tiêu cho các lực lượng vũ trang nước này từ 34,2 tỉ euro (42 tỉ USD) năm 2018 lên thành 50 tỉ euro vào năm 2025, đưa ngân sách quốc phòng của nước này từ 1,82% GDP hiện nay lên phù hợp với mục tiêu 2% được NATO đưa ra. Việc tăng chi tiêu này đánh dấu sự chuyển đổi của Pháp sau nhiều năm thắt chặt các khoản chi cho quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Pháp cũng đang có kế hoạch tăng các khoản chi thêm 1,7 tỉ euro mỗi năm trong giai đoạn 2019-2022, và tăng 3 tỉ euro mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025. Một phần đáng kể trong ngân sách sẽ được dùng để thế các xe bọc thép, máy bay, tàu và nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Pháp. Ngoài ra, Pháp cũng sẽ tăng chi cho binh lính, bao gồm chi cho huấn luyện, trang bị các vũ khí mới…

Động thái của giới chức Pháp được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO ở châu Âu đang phải chịu áp lực từ việc phải giảm bớt gánh nặng đóng góp của Mỹ cho tổ chức này. 

Đọc thêm