Pháp vượt Nga về số ca mắc Covid-19

(PLVN) - Pháp ngày 11/11 đã báo cáo 35.879 trường hợp mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này đến nay lên thành 1,86 triệu, vượt qua Nga và khiến Pháp trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch trong khu vực châu Âu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, với tổng số 1.865.538 trường hợp được xác nhận, Pháp là quốc gia bị ảnh hưởng nặng thứ tư bởi dịch bệnh Covid-19 trên thế giới.

Diễn biến trên diễn ra sau khi Pháp đã trải qua gần 2 tuần áp dụng các biện pháp phong tỏa mới trên toàn quốc.

Số trường hợp mắc mới Covid-19 được Bộ Y tế nước này công bố ngày 10/11 đã tăng thêm 22.180 người nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 86.852 được báo cáo hôm 6/11. Hôm tuần trước, số ca mắc Covid-19 ở nước này rơi vào khoảng từ hơn 58.000 đến 60.000.

Tổng số ca nhiễm mới Covid-19 ở Pháp trong ba ngày đầu tuần này chỉ hơn 78.000 ca, ít hơn đáng kể so với hơn 129.000 ca trong ba ngày đầu tuần trước.

Trong khi đó, số ca nhập viện mới vì Covid-19 trong 24 giờ qua ở Pháp là 441, cũng ở dưới mức hơn 1.000 ca mỗi ngày trong nửa đầu tuần trước. 

Số người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt giảm xuống còn 53 người, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10.

Pháp cũng báo cáo 328 trường hợp tử vong do Covid-19 mới trong 24 giờ tính đến ngày 11/11, thấp hơn so với 1.220 trường hợp được ghi nhận hôm 10/11.

Số người chết hàng ngày trung bình trong 7 ngày của Pháp ở mức 552. Số người chết mới khiến Pháp đến nay có tổng cộng 42.535 người tử vong do Covid-19. Riêng quốc gia này chiếm gần 14% tổng số ca tử vong do Covid-19 ở khu vực châu Âu.

Hơn 300.000 người đã chết vì Covid-19 trên khắp châu Âu. Chiếm chỉ 10% dân số thế giới, châu Âu chiếm gần 1/4 trong số 1,2 triệu ca tử vong trên toàn cầu.

Trong khi đó, ở một nước khác của châu Âu là Italia ngày 11/11 cũng đã vượt mốc 1 triệu ca mắc Covid-19, vượt qua Mexico để trở thành một trong 10 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Anh đến nay cũng đã có hơn 50.000 người chết trong đại dịch kéo dài 8 tháng.

Đọc thêm