Phiên tòa xử Đoàn Thị Hương dời vào phòng thí nghiệm

(PLO) - Phiên tòa xét xử bị cáo người Việt Đoàn Thị Hương và một công dân Indonesia về cáo buộc sát hại một công dân Triều Tiên ngày 9/10 đã được chuyển vào một phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt để xem trang phục mà các bị cáo đã mặc.
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phòng thí nghiệm hôm 9/10. Ảnh: Reuters/Dân trí
Đoàn Thị Hương xuất hiện tại phòng thí nghiệm hôm 9/10. Ảnh: Reuters/Dân trí

Theo AFP, việc chuyển phiên tòa vào phòng thí nghiệm của Chính phủ Malaysia ở gần Kuala Lumpur được tiến hành sau khi nhà hóa học Raja Subramaniam hồi tuần trước cho biết đã phát hiện dấu vết chất độc thần kinh VX trên quần áo 2 phụ nữ.

Luật sư của bị cáo người Indonesia cho biết việc tòa dời vào phòng thí nghiệm là để xem các bằng chứng về việc nhiễm chất độc thần kinh VX.

Theo dự kiến ban đầu, phiên tòa sẽ chuyển tới Tòa án cấp cao Shah Alam vào chiều cùng ngày để luật sư của các bị cáo thẩm vấn nhưng đã bị hoãn lại do nhà hóa học Raja thông báo bị mệt.