Philippines chi gần 6 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

(PLO) - Các quan chức quốc phòng Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua một kế hoạch 5 năm để chi 300 tỷ peso (5,6 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa quân đội. 
Tàu tuần tra lớp Hamilton được Mỹ chuyển cho Philippines hồi năm 2011. Ảnh: Naval Today/VOV
Tàu tuần tra lớp Hamilton được Mỹ chuyển cho Philippines hồi năm 2011. Ảnh: Naval Today/VOV

Theo Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Philippines, “chúng tôi sử dụng số tiền này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội, bao gồm việc mua các loại vũ khí mới như tiêm kích, máy bay không người lái, xe tăng, radar, tàu khu trục nhỏ, tàu ngầm và tàu mặt nước...”.

Kế hoạch được ông Duterte thông qua hồi tháng trước bao gồm 33 dự án hiện đại hóa quân đội với trọng tâm tăng cường an ninh nội địa và bảo vệ biên giới trên biển.

Chính phủ Philippines cũng muốn mua thêm 4 tàu ngầm mới sau năm 2023, tuy nhiên kế hoạch có thể được đẩy nhanh hơn do những tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc.

Các thiết bị khác được ưu tiên bao gồm máy bay giám sát không người lái, tiêm kích tuần tra tầm xa và tàu tuần tra bờ biển. 

Đọc thêm