Philippines chỉ trích về tuyên bố không phận “vô lý” của Trung Quốc

(PLO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Trung Quốc cần suy nghĩ lại hành động của mình trên Biển Đông, rằng Bắc Kinh không có quyền ngăn cản các máy bay và tàu thuyền nước ngoài đi qua các hòn đảo nhân tạo mà nước này ngang nhiên bồi đắp bất hợp pháp.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters dẫn lời ông Duterte, “Trung Quốc phải xem xét lại bởi hành động của họ một ngày nào đó sẽ châm ngòi xung đột. Họ không thể tạo ra một hòn đảo. Đó là thực thể nhân tạo và họ nói rằng không phận phía trên nó là của mình. Điều đó là sai trái bởi khu vực này được chúng tôi coi là vùng biển quốc tế và có quyền tự do đi lại”. 

Tổng thống Philippines hy vọng Trung Quốc sẽ “kiềm chế” trong hành vi của mình và ngừng các động thái gây hấn có thể dẫn tới đối đầu với Mỹ. Ông cho rằng Philippines ở rất gần điểm nóng nên có thể rơi vào tình thế nguy hiểm nếu xung đột nổ ra. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi về bình luận của ông Duterte.