Philippines gia hạn phong tỏa, cách ly tại nhà tới hết tháng 4

(PLVN) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay - 7/4, đã phê chuẩn việc gia hạn các biện pháp phong tỏa và cách ly tại nhà đối với hơn một nửa dân số nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn lời ông Karlo Nograles - một bộ trưởng trong nội các Philippines và là một quan chức của hội đồng khủng hoảng của nước này – tại một cuộc họp báo cho biết, gói biện pháp Cách ly cộng đồng tăng cường lẽ ra kết thúc vào tuần tới nhưng sẽ được kéo dài đến ngày 30/4 nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Các chính sách hạn chế di chuyển và tụ họp đã được áp dụng tại thủ đô Manila và các khu vực lân cận từ gần một tháng trước sau khi Philippine ghi nhận trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên.

Philippines cũng là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà nghiêm ngặt.