Philippines gia hạn thỏa thuận quân sự với Mỹ

(PLVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ngày 11/11 cho biết Manila sẽ gia hạn một hiệp ước quân sự quan trọng với Mỹ thêm 6 tháng nữa.
Binh sỹ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận huấn luyện năm 2018.
Binh sỹ Mỹ và Philippines trong một cuộc tập trận huấn luyện năm 2018.

Theo AFP, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng 2 vừa qua đã thông báo cho Washington rằng ông có kế hoạch hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng sau khi cáo buộc Mỹ can thiệp vào chiến dịch trấn áp chất ma túy của nước này.

Tuy nhiên, kế hoạch phá vỡ thỏa thuận vốn là trung tâm của hàng trăm cuộc tập trận quân sự chung giữa Philippines với Mỹ hàng năm và là một thành phần chính trong liên minh quân sự gần 70 năm giữa 2 nước - đã bị đình chỉ vào tháng 6.

Quyết định mới nhất của Philippines được Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin công bố sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa diễn ra.

Trong một tuyên bố gửi tới Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien, ông Locsin cho biết quyết định này sẽ “cho phép chúng ta tìm ra một thỏa thuận nâng cao hơn, cùng có lợi ... và lâu dài”.