Philippines họp bàn sửa hiến pháp

(PLO) - Hạ viện Philippines ngày 16/1 đã khởi động các cuộc đàm phán về khả năng sửa đổi bản hiến pháp đã được áp dụng 30 năm qua của nước này.

Theo Reuters, việc sửa đổi được đề cập nhằm chuyển hệ thống chính quyền của Philippines sang Chính phủ liên bang và cho phép tổng thống được tại nhiệm 2 nhiệm kỳ. Ngoài ra, các nghị sỹ tại Hạ viện Philippines cũng muốn sửa hiến pháp theo hướng mở rộng quy mô của cả 2 viện, kéo dài nhiệm kỳ của các nghị sỹ, trao cho các tỉnh quyền tự chủ về tài khóa lớn hơn, có Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ và một Tổng thống do dân bầu riêng.

Dự kiến, Hạ viện Philippines sẽ nhất trí về bản kế hoạch nói trên và soạn dự thảo bản hiến pháp sửa đổi vào cuối năm nay trước khi tiến hành trưng cầu ý dân về các sửa đổi vào tháng 5/2019. 

Đọc thêm