Phó Thủ tướng Trung Quốc sắp đi Mỹ đàm phán thương mại

(PLVN) - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 7/5 thông báo Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc sẽ thăm Mỹ trong 2 ngày (9-10/5) để tham gia các cuộc đàm phán thương mại song phương.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AFP/TTXVN
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, chuyến đi Mỹ của ông Lưu diễn ra muộn hơn 1 ngày so với dự kiến và được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường toàn cầu náo loạn với tuyên bố tăng thuế quan hơn gấp đôi, lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5.

Việc Trung Quốc xác nhận chuyến thăm Mỹ của Phó Thủ tướng Lưu đã khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm vì sự hiện diện của ông làm tăng hy vọng rằng 2 bên vẫn có thể đạt được thỏa thuận.

Trước đó, ngày 6/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay phái đoàn của nước này vẫn sẽ đến Mỹ nhưng không xác nhận việc ông Lưu sẽ là trưởng đoàn đàm phán.