Qatar cấm bán hàng của Ả rập Xê-út, UAE

(PLO) - Giới chức Qatar vừa yêu cầu các cửa hàng ở nước này dỡ khỏi giá những mặt hàng có nguồn gốc từ Ả rập Xê-út, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, lệnh cấm trên được Qatar đưa ra 1 năm sau khi các nước trên đã tẩy chay trên diện rộng các sản phẩm của Qatar. Trong chỉ thị mới được ban hành, Bộ tài chính Qatar cho biết các thanh tra sẽ thường xuyên được cử tới các cửa hàng để đảm bảo việc tuân thủ quy định mới. Bên cạnh đó,  Chính phủ Qatar cũng sẽ tìm các ngăn chặn các mặt hàng như sữa của Ả rập Xê-út được đưa vào nước này thông qua nước thứ 3.

Một năm trước, ngày 5/6/2017, Ả rập Xê- út, UAE, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Qatar, tẩy chay các hoạt động thương mại và ngoại giao với nước này vì cáo buộc Doha tài trợ cho các nhóm khủng bố và có quan hệ gần gũi với Iran.