Qua đỉnh dịch, số người tử vong vì Covid-19 tại Iran giảm 70%

(PLVN) - Số người chết vì dịch bệnh Covid-19 tại Iran đã tăng 76 trong 24 giờ qua, lên thành 5.650 người, Reuters dẫn thông báo được một người phát ngôn của Bộ Y tế Iran công bố ngày 25/4 cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trên truyền hình nhà nước Iran, Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết, tính đến nay, tổng số người được chẩn đoán nhiễm bệnh Covid-19 tại Iran là 89.328 ca.

Ngoài con số những người đã tử vong, 3.096 người nhiễm bệnh tại Iran đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Iarn Iraj Harirchi, số tử vong hàng ngày vì dịch bệnh Covid-19 tại nước này hiện đã giảm khoảng 70% so với mức đỉnh điểm, trong khi số bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện đã giảm khoảng một nửa.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).

Iran hiện cũng nằm trong nhóm những nước có số ca tử vong do dịch bệnh cao nhất thế giới.