Quan chức cao cấp APEC thảo luận về công nghiệp ô tô

(PLO) - Trong ngày làm việc thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan đã diễn ra các cuộc họp của Nhóm Đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế (PPWE), Nhóm công tác về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Nhóm Bạn người khuyết tật (GoFD), Nhóm Đối thoại công nghiệp ô tô (AD)…
Quan chức cao cấp APEC thảo luận  về công nghiệp ô tô

Trong đó, các đối tác tham gia Nhóm Đối thoại về công nghiệp ô tô đã đề cập đến các vấn đề thị trường và ngành công nghiệp ô tô tại các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam như cơ cấu, các chế độ thuế, các chính sách mới tác động đến ngành công nghiệp ô tô… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trình bày những nghiên cứu về tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến thị trường và ngành công nghiệp ô tô của mỗi nước trong khu vực và đề xuất một số hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô của khu vực APEC trong thời gian tới.

Cùng ngày, Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG) và Nhóm Bạn về người khuyết tật tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về thúc đẩy việc làm của người khuyết tật. Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông You Liang - đại diện Chủ tịch Nhóm bạn về người khuyết tật cho biết, khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện có khoảng 615 triệu người khuyết tật.

Phần lớn những người này đều có hoàn cảnh sống khó khăn, công ăn việc làm không ổn định. Do đó, ông You cho rằng việc bảo vệ và tạo điều kiện việc làm cho nhóm người này phải là một ưu tiên cần được đẩy mạnh, đặc biệt là với công cụ pháp luật.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận sâu về các quy định pháp luật và các khuôn khổ quốc tế về tạo điều kiện cho người khuyết tật được đào tạo, giáo dục và hòa nhập xã hội, chia sẻ các kinh nghiệm về tạo việc làm và cơ hội phát triển dành cho người khuyết tật.

Hôm nay (11/5), Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số và các cuộc họp liên quan do Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức sẽ khai mạc tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 15/5.

Trong đó, Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số sẽ tập trung thảo luận về tương lai việc làm, thị trường lao động cũng như những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế APEC trong kỷ nguyên số; về các vấn đề chính sách, mô hình đào tạo nghề trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như khuyến nghị những chính sách cần can thiệp, điều chỉnh để đảm bảo an sinh xã hội trong kỷ nguyên số, từ đó thúc đẩy việc hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC trong 3 lĩnh vực việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội.

Đọc thêm