Quan chức ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc từ chức

(PLO) - Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh David Rank đã quyết định từ chức mà theo một quan chức cấp cao của Mỹ là vì quyết định của Tổng thống Donald Trump rút lui khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris 2015.
Ông David Rank (trái) là một quan chức kỳ cựu phục vụ cho Bộ Ngoại giao Mỹ suốt 27 năm. Ảnh: AP/NLD
Ông David Rank (trái) là một quan chức kỳ cựu phục vụ cho Bộ Ngoại giao Mỹ suốt 27 năm. Ảnh: AP/NLD

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen đã xác nhận tin từ chức của ông Rank. “Ông ấy đã từ chức. Đó là quyết định cá nhân”, bà Richey-Allen thông tin. Song, bà này từ chối xác minh thông tin trên Twitter rằng ông Rank từ chức vì cảm thấy không thể thông báo chính thức với Trung Quốc về quyết định Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris tuần trước.

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad dự kiến sẽ đảm nhiệm vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ cuối tháng này.

Trước khi từ chức, ông Rank có tổng cộng 27 năm phục vụ trong Bộ Ngoại giao Mỹ. Hôm 1/6 vừa qua, Giám đốc nhân lực kiêm người phụ trách các hoạt động ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Mỹ Arnold Chacon – một trong vài quan chức cấp cao từng được cựu Tổng thống Barack Obama – cũng đã từ chức.