Quấy rối tình dục học sinh, trợ lý hiệu trưởng bị đình chỉ công tác

(PLO) - Một trợ lý hiệu trưởng Trường trung học đã bị đình chỉ công tác do quấy rối một học sinh chuyển giới trong phòng tắm của trường.
Quấy rối tình dục học sinh, trợ lý hiệu trưởng bị đình chỉ công tác

Theo đài Fox News, trợ lý Lee Livengood của Trường trung học Liberty ở thành phố Clarksburg  bang Tây Virginia (Mỹ) - đã bị tạm ngưng trả lương sau cuộc họp hôm 18.12 với các nhà quản lý trường học của hạt Harrison. Lệnh đình chỉ này được áp dụng từ nay đến cuối học kỳ, vốn rơi vào ngày 15.12, khi kỳ nghỉ cuối năm bắt đầu.

Chi nhánh Tây Virginia của tổ chức Liên minh Các quyền tự do dân sự Mỹ (ACLU) coi việc đình chỉ 4 ngày là “không đầy đủ”. Trong một tuyên bố, ACLU nói rằng học khu trên nên “thay đổi văn hóa của mình”, bao gồm những chính sách được áp dụng tốt nhất về các vấn đề chuyển giới.

Người bị quấy rối trong câu chuyện này là học sinh lớp 5 tên Michael Critchfield. Trong cuộc phỏng vấn vào tối 17.12, Critchfield nói rằng mình bị “chấn thương” bởi vụ việc xảy ra hôm 27.11 tại phòng tắm dành cho nam sinh.

Critchfield kể khi cậu ở trong phòng tắm của trường thì ông Livengood mở cửa và hỏi còn ai bên trong buồng tiểu hay không. Critchfield trả lời, và khi cậu rời khỏi buồng tiểu, ông Livengood đã đứng ngay cửa, ngăn cậu rời đi.

Trong cuộc đối đáp lớn tiếng sau đó, ông Livengood đã dùng những từ ngữ không phù hợp, thậm chí thách Critchfield dùng bồn tiểu để chứng minh mình là nam giới.

Critchfield nói rằng cậu cảm thấy bị xem thường và phân biệt đối xử. “Trẻ con như tôi không nên vào những nơi như thế này”, cậu nói.

Đọc thêm