Quốc hội Anh bỏ phiếu về các lựa chọn Brexit

(PLVN) - Ngày 25/3, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu nhất trí giành quyền kiểm soát Brexit từ Chính phủ. 
Thủ tướng Anh Theresa May tại Quốc hội ngày 25/3 - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Theresa May tại Quốc hội ngày 25/3 - Ảnh: Reuters

Theo AFP, sau diễn biến trên, trong ngày hôm nay, 27/3, các nhà lập pháp Anh sẽ bỏ phiếu về một loạt các lựa chọn Brexit như thực hiện thỏa thuận của Thủ tướng Theresa, theo đuổi Brexit không thỏa thuận, tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân khác hoặc hủy bỏ quy trình ly hôn theo Điều 50 và ở lại thị trường chung EU.

Đây được xem là cơ hội để Quốc hội Anh có thể vạch ra đường hướng cho một thỏa thuận với những mối quan hệ gần gũi hơn với EU và thúc đẩy Chính phủ đi theo đường hướng đó. 

Các nghị sỹ Anh ngày 26/3 cũng kêu gọi Thủ tướng Theresa May đưa ra một chiến lược Brexit thay thế để có thể giải quyết tình trạng bế tắc hiện nay. Chính phủ Anh khăng khăng cho rằng thỏa thuận mà bà May đã đạt được với Liên minh châu Âu hồi tháng 11/2018 sau hơn 2 năm đàm phán vẫn là con đường duy nhất để Anh rời khỏi khối. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã 2 lần bị Quốc hội bác bỏ.