Quốc hội Ukraine lần đầu tiên do nữ Chủ tịch điều hành khi Chủ tịch bị Covid-19

(PLVN) - Lần đầu tiên trong lịch sử Ukraine, Quốc hội nước này sẽ tạm thời do một phụ nữ đứng đầu. 
Bà Olena Kondratiuk.
Bà Olena Kondratiuk.

Theo đài 112 ngày 16/11, trong cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmytro Razumkov  thông báo Phó Chủ tịch Quốc hội Olena Kondratiuk sẽ tạm thời giữ vai trò là Chủ tịch Quốc hội Ukraine.

Ông Razumkov nói rằng ông tin tưởng rằng bà Kondratyuk sẽ đảm nhiệm được trách nhiệm của mình đồng thời kêu gọi các nghị sĩ hỗ trợ bà trong quá trình này.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ông Razumkov đang điều trị Covid-19. 

“Mọi người đều có nguy cơ mắc phải Covid-19. Hôm nay, căn bệnh này đã đến với gia đình tôi và tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính. Tôi cảm thấy ổn và tôi hy vọng mình sẽ vẫn như vậy trong thời gian tới. Tôi sẽ cách ly và sẽ tiếp tục làm việc từ xa”, vị quan chức này thông báo hôm 11/11.

Hiện tại, 27 nhà lập pháp của Quốc hội Ukraine đang bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

Đọc thêm