Rặng san hô lớn nhất thế giới sẽ bị xóa sổ năm 2100

Một nghiên cứu mới đây của giáo sư Ove Hoegh-Guldberg thuộc Đại học Queensland cho thấy nhiệt độ nước biển ngày càng tăng là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nguy cơ xóa sổ rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef ở phía Đông Bắc Australia.
Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giáo sư Ove cho rằng để có thể tồn tại, rặng san hô này phải di chuyển tới vị trí cách chỗ hiện tại 4.000 km về phía Nam trong vòng 100 năm nữa. Địa điểm này có thể giúp rặng san hô tránh được ảnh hưởng từ dự báo nhiệt độ nước biển sẽ tăng thêm 4 độ C vào năm 2100.

Các khu vực di sản thiên nhiên như Great Barrier Reeef không đủ khả năng chống chọi lại những tác động do nhiệt độ tăng lên gây ra.
Trong trường hợp rặng san hô dài gần 2.300 km này bị xóa sổ, ngành du lịch trị giá 6 tỷ AUD tại khu vực này của Australia sẽ không còn tồn tại và nhiều ngành khác như đánh bắt cá cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
Theo giáo sư Ove, nhiệt độ nước biển chỉ tăng 0,5 độ C trong thế kỷ 20 nhưng đến nay có xu hướng tăng mạnh hơn. Hậu quả là rặng san hô không kịp di chuyển tới vùng biển phía Nam mát mẻ hơn và cũng không thể kịp thời thích nghi với điều kiện môi trường mới.
Việc duy nhất thế giới có thể làm để ngăn chặn nguy cơ này là cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon, nguyên nhân chính dẫn tới axít hóa nước biển và khiến nhiệt độ nước biển tăng cao.