Rộ tin Uber Đông Nam Á sắp được bán cho Grab

(PLO) - Uber đang chuẩn bị bán hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe ở khu vực Đông Nam Á của Công ty công nghệ này cho Grab để đổi lấy một lượng cổ phần đáng kể trong công ty có trụ sở tại Singapore.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, thông tin trên được hãng tin CNBC dẫn 2 nguồn tin thân cận với vấn đề công bố.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của CNBC, hiện các bên vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận này và thời điểm của việc đạt được một thỏa thuận như vậy cũng chưa chắc chắn.

Trước đó, hồi tháng 11 vừa qua, Tập đoàn SoftBank Group đang để ngỏ khả năng kết hợp khoản đầu tư của họ với các công ty chuyên doanh dịch vụ gọi  xe khác.

Đến nay, đại diện Uber từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo CNBC, kể từ khi tiếp quản nhiệm vụ của người đồng sáng lập Travis Kalanick hồi tháng 8 năm ngoái, CEO của CEO Dara Khosrowshahi đã tập trung vào việc làm sạch danh tiếng của công ty cũng như tăng cường kỷ luật tài chính nhằm gia tăng lợi nhuận.

Theo số liệu được công bố trong tuần này, khoản lỗ của Uber trong năm 2017 lên đến 4,5 tỉ USD dù lỗ quý IV của công ty thấp hơn so với giai đoạn trước đó.