Robot quân sự Nga được trang bị máy bay không người lái Kamikaze

(PLVN) - Tờ Sputnik cho biết, Marker – nền tảng robot tiên tiến nhất của Nga – sẽ hoàn thành việc thử nghiệm trước cuối năm 2021.
 Robot Marker. Ảnh: Sputnik
Robot Marker. Ảnh: Sputnik

“Nền tảng robot chiến đấu Marker có thể được trang bị một số máy bay không người lái (UAV) tinh vi”, Vitaly Davydov - Phó tổng giám đốc của Tổ chức nghiên cứu cấp cao của nhà nước – cho biết hôm 21/4.

Ông giải thích rằng Marker sẽ được trang bị UAV có tính năng trinh sát và tiêu diệt mục tiêu kẻ thù.

“Ngoài các UAV, nền tảng này sẽ được trang bị một bệ phóng tên lửa và súng máy”, ông Davydov nói thêm về các thử nghiệm đang diễn ra với robot Marker, và cho hay các thử nghiệm này được lên kế hoạch hoàn thành trước cuối năm tới.

Theo ông Davydov, Bộ Quốc phòng Nga đang giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án Marker để có thể tăng cường hiệu quả cho Bộ Các tình trạng khẩn cấp và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Dự án do tổ chức của ông Davydov hợp tác phát triển cùng công ty Android Technology của Nga, lần đầu tiên được triển khai tại khu thử nghiệm cho các hệ thống và tổ hợp robot Magnitogorsk vào tháng 10/2019.

Đọc thêm