Rơi trực thăng ở Đài Loan, nhiều quan chức cơ quan phòng vệ tử nạn

(PLVN) - Quan chức cấp cao cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) Shen Yi-ming và ít nhất 7 người khác đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng Black Hawk rơi ờ vùng đồi núi hiểm trở.

Theo SCMP, vụ tai nạn xảy ra sáng nay, 2/1, ở huyện miền núi Wulai, phía Bắc Đài Loan, khi chiếc trực thăng UH-60M chở 13 quân nhân gặp sự cố.

Rơi trực thăng ở Đài Loan, nhiều quan chức cơ quan phòng vệ tử nạn - ảnh 1
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: SCMP

Tám người được xác định đã thiệt mạng, trong đó có quan chức cấp cao cơ quan phòng vệ Đài Loan Shen Yi-ming, và hai lãnh đạo khác đến từ cục an ninh chính trị và cơ quan tình báo là Yu Chin-wen và Hung Hung-chin.

Những nạn nhân còn lại gồm một trung tá, một đại uý, một thiếu tá và hai trung sĩ.

Rơi trực thăng ở Đài Loan, nhiều quan chức cơ quan phòng vệ tử nạn - ảnh 2  Ông Shen Yi-ming. Ảnh: SCMP

Trong cuộc họp báo ngắn lúc 11 giờ sáng nay, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã xác định vị trí chiếc trực thăng gặp nạn và điều 80 nhân viên cứu hộ đến hiện trường.

Trước đó, chiếc trực thăng rời sân bay Songshan ở Đài Bắc lúc 7h54’ sáng để đến đến huyện Yilan, Đông Bắc Đài Loan kiểm tra nhân dịp năm mới.

Lúc 8h07’, khoảng 15 phút sau khi cất cánh, phi công báo cáo với đài không lưu rồi đột ngột mất tích.

Được biết, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc lô UH-60M Black Hawks mà Đài Loan mua từ Mỹ hồi năm 2010.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.