Sân bay Trung Quốc nhộn nhịp du khách nước ngoài tới Triều Tiên

Hầu hết hành khách tới Bình Nhưỡng là những du khách đi theo nhóm và các nhà báo muốn tới xem hoặc đưa tin về nhiều sự kiện khác nhau của Triều Tiên trong dịp lễ Quốc khánh.
Hành khách tới Bình Nhưỡng xếp hàng tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN
Hành khách tới Bình Nhưỡng xếp hàng tại quầy làm thủ tục của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/9. (Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Yonhap, ngày 6/9, quầy hướng dẫn đăng ký của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo tại sân bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc) nhộn nhịp các du khách nước ngoài và nhà báo lên đường tới Bình Nhưỡng, ba ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên.

Hãng Air Koryo cũng tạm thời bổ sung hai chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng vào buổi trưa và lúc 7 giờ chiều, cùng với chuyến bay thường lệ vào lúc 2 giờ chiều. 

Hầu hết hành khách tới Bình Nhưỡng là những du khách đi theo nhóm và các nhà báo muốn tới xem hoặc đưa tin về nhiều sự kiện khác nhau của Triều Tiên trong dịp lễ Quốc khánh.

Một du khách cho biết ông đã mua gói tour ngày 9/9 với hy vọng được xem một cuộc duyệt binh và các sự kiện đại chúng của Triều Tiên trong dịp này.