Sau bê bối lạm dụng, Australia tổng điều tra trại dưỡng lão trên toàn quốc

(PLO) - Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 16/9 cho biết Australia sẽ tiến hành một cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc đối với các cơ sở chăm sóc người già sau một loạt các bê bối lạm dụng, thờ ơ, quản lý yếu kém xảy ra gần đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, thông báo của giới chức Australia được đưa ra 1 năm sau khi một cơ sở chăm sóc những người bị mất trí nhớ do nhà nước quản lý ở bang Nam Australia bị đóng cửa vì bị phát giá đối xử tồi tệ với những người già trong suốt 10 năm.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Australia, kể từ sau bê bối, Bộ Y tế Australia gần như mỗi tháng lại đóng cửa 1 cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người già. Cùng lúc, số cơ sở bị phát hiện không đáp ứng các tiêu chuẩn cũng tăng nhanh chóng. 

Theo Thủ tướng Morrison, cuộc điều tra sẽ nhằm vào các tổ chức cả phi lợi nhuận và hoạt động vì lợi nhuận, đồng thời cũng mở rộng điều tra sang cả các cơ sở chăm sóc người trẻ bị tàn tật đang sống ở các cơ sở đó. 

Đọc thêm