Sau tước danh hiệu quý phi, Vua Thái Lan sa thải 6 quan chức hoàng cung

(PLVN) - Nhà vua Thái Lan đã sa thải 6 quan chức cấp cao của hoàng cung vì “những hành động xấu xa”, hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ hoàng cung Thái Lan cho biết.
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn
Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Theo AFP, theo 2 thông báo riêng rẽ được hoàng cung Thái Lan phát đi ngày 23/10, 6 quan chức cấp cao của hoàng cung đã bị sa thải, trong đó có 1 y tá làm việc trong nhóm bảo vệ khu phòng ngủ và 1 bác sỹ thú y.

“Với các hành động xấu xa nhằm lợi dụng chức vụ của họ vì mục đích của bản thân và những người khác, họ đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật hành vi”, công báo của hoàng cung Thái Lan cho hay.

Vụ sa thải các quan chức cấp cao của hoàng cung Thái Lan diễn ra chỉ ít ngày sau khi Nhà vua Thái Lan cũng đã tước mọi danh hiệu và quân hàm của Hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi vì tội “bất trung”.

Bà Sineenat bị tước danh hiệu chỉ 3 tháng sau khi bà được sắc phong, đánh dấu lần đầu tiên trong gần một thập kỷ hoàng cung Thái Lan có quý phi được sắc phong.

Đọc thêm