Sẽ có công ước cảnh báo về các bệnh mới?

(PLVN) - Một công ước quốc tế quy định các quốc gia thông báo cho các quốc gia khác về các bệnh mới có thể xuất hiện trên thế giới sau khi kết thúc đại dịch COVID-19.
Sẽ có công ước cảnh báo về các bệnh mới?

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 12/4 dẫn lời ông Mikhail Barshchevsky, đại diện của chính phủ Nga tại Tòa án Hiến pháp và Tối cao, cho hay, một công ước quốc tế quy định các quốc gia thông báo cho các quốc gia khác về các bệnh mới nổi có thể xuất hiện khi kết thúc đại dịch COVID-19.

Thông tin trên được ông Mikhail Barshchevsky đưa ra tại diễn đàn Pháp lý Quốc tế St. Petersburg phiên trực tuyến trong năm nay.

"Tôi tin rằng sau khi đại dịch bùng phát, sẽ có một số thỏa thuận mới, theo đó các quốc gia ràng buộc nhau để đưa ra cảnh báo cho nhau về việc xảy ra một số bệnh mới. Tôi đã theo dõi được có 4 bệnh nhiễm trùng nguy hiểm trong thế kỷ 21, kiểu như corona virus, ảnh hưởng đến 1/3 thế giới, trong khi đó cả pháp luật quốc gia và quốc tế lại chưa sẵn sàng để ngăn cản chúng”, ông nói.