Séc diễu binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 100 năm ngày nước Tiệp Khắc ra đời

(PLO) - Séc ngày 28/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Tiệp Khắc trước đây với cuộc diễu binh có quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.
Hình ảnh tại cuộc diễu binh.
Hình ảnh tại cuộc diễu binh.

Theo Reuters, cuộc diễu binh được tiến hành trên đại lộ Evropska – một trong những tuyến đường chính ở thủ đô Prague.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 4.000 người đến từ các lực lượng như quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ.

Cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 4.000 người.
Cuộc diễu binh có sự tham gia của hơn 4.000 người.

Về khí tài, tại cuộc diễu binh, Séc đã huy động các xe tăng, pháo binh, các máy bay chiến đấu như JAS 39 Gripen và nhiều thiết bị quân sự khác.

Cuộc diễu binh cũng có sự tham gia của một số binh lính từ các nước đồng minh NATO như Anh, Pháp, Italia, Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng có mặt tại khán đài để chứng kiến cuộc diễu binh.

Nhiều khí tài được huy động.
Nhiều khí tài được huy động.

Nước Tiệp Khắc trước đây được thành lập vào năm 1918. Đến năm 1993, quốc gia này chia thành Séc và Slovakia. Séc sau đó đã tham gia NATO (1999) và Liên minh châu Âu (2004).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập nước Tiệp Khắc lần này của Séc cũng có các buổi hòa nhạc, mở lại Bảo tàng quốc gia Séc sau 3 năm sửa chữa…

Hình ảnh tại diễu binh.
Hình ảnh tại diễu binh.

Đọc thêm