Singapore hỗ trợ Philippines chống khủng bố

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết Lực lượng Vũ trang (SAF) của nước này sẽ trợ giúp Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố ở Philippines. 
Khói bốc lên sau vụ đánh bom chống phiến quân IS của không quân Philippines tại Marawi thuộc đảo Mindanao ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau vụ đánh bom chống phiến quân IS của không quân Philippines tại Marawi thuộc đảo Mindanao ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo CNA , phía lực lượng SAF sẽ trợ giúp máy bay vận tải C-130, chương trình đào tạo của SAF và một phân đội máy bay không người lái để tăng cường trí lực, khả năng trinh sát cho lực lượng AFP.

Theo ông Ng Eng Hen, IS đang muốn thành lập căn cứ tại Marawi, từ đó tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố khác ở Philippines, sau đó sẽ là các nước ASEAN như Indonesia, Malaysia và Singapore.

Mặc dù AFP tin rằng Marawi sẽ sớm được đánh bại bọn khủng bố, nhưng cần phải có những sự phối hợp khác nữa nhằm đảm bảo bọn khủng bố không lan rộng ở miền Nam Philippines, vì điều này sẽ gây bất ổn đến các nước ASEAN. 

Trước sự giúp đỡ trên, Bộ trưởng Quốc phòng Philipines Delfin Lorenzana bày tỏ lòng biết ơn và hoan nghên đề nghị này từ phía Singapore.

Đọc thêm