Singapore lần đầu tuyên án tử hình qua Zoom

(PLVN) - Tòa án Tối cao Singapore đã tuyên bản án tử hình đầu tiên qua liên kết video trên nền tảng Zoom, báo Straits Times cho biết.
AP Photo
AP Photo

Công dân Malaysia Punithan Genasan, 37 tuổi, bị cáo buộc có liên quan đến vụ buôn lậu ít nhất 28,5 gram heroin năm 2011 vào Singapore. Phiên tòa hôm thứ Sáu tuần trước đã kết án anh ta treo cổ.

Singapore có một trong những luật chống ma túy nghiêm ngặt nhất trên thế giới, ngay cả số lượng nhỏ nhất cũng phải chịu án tử hình, và không được áp dụng giả định vô tội.

Luật sư của phạm bị kết án nói với Reuters rằng thân chủ của ông có ý định kháng cáo. 

Về phần mình, đại diện Tòa án Tối cao Singapore xác nhận đây là bản án tử hình đầu tiên được công bố qua liên kết video. 

"Vì sự an toàn của tất cả những người tham gia, quá trình xét xử, điều trần ... đã được thực hiện qua video", người đại diện nói, đề cập đến các hạn chế được áp dụng để hạn chế sự lây lan COVID-19.

Theo Bộ Y tế Singapore, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại nước này là 29 364 người, trong đó 22 người tử vong, hơn 1000 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Đọc thêm