Singapore sẵn sàng tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN

(PLO) - Vào cuối Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 diễn ra tại Philippines, Singapore sẽ tiếp quản chức Chủ tịch khối.

Theo hãng tin CNA, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ có bài phát biểu ngắn tại lễ bế mạc Hội nghị, khi Singapore chính thức tiếp quản vai trò chủ tịch.

Giới chức Singapore cho biết, nền kinh tế số và thương mại điện tử sẽ là những chủ đề chính trong năm Chủ tịch ASEAN của nước này. Ngoài ra, Thủ tướng Lý Hiển Long trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tân Hoa xã cho biết Singapore cũng sẽ tìm cách thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trên cương vị nước điều phối các quan hệ đối thoại giữa 2 bên.

Nước Chủ tịch ASEAN sẽ đóng vai trò như bên phát ngôn cho 10 nước thành viên của khối, chủ trì và tổ chức các cuộc họp chính thức, vạch ra các sáng kiến và chương trình để đẩy mạnh hợp tác khu vực.

Đọc thêm