Singapore sẽ thực hiện chuyển tiền qua số điện thoại di động

(PLO) - Vào thời điểm này năm sau, hệ thống chuyển tiền trực tuyến sẽ không cần đến số tài khoản ngân hàng. Thay vào đó, việc chuyển tiếp sẽ sử dụng số điện thoại người nhận hoặc số NRIC, giám đốc quản lí của Cục tiền tệ Singapore (MAS) Ravi Menon cho biết. 
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin CNA, hệ thống này sẽ được thực hiện bởi Hiệp hội các ngân hàng tại Singapore (ABS). 

Để khuyến khích người dùng và các doanh nghiệp chuyển sang thanh toán điện tử, hoá đơn thanh toán trực tuyến cũng sẽ được cải tiến cho dễ dàng sử dụng và thanh toán thẻ tại cửa hàng cũng trở nên thuận tiện hơn. 

ABS muốn phát triển các hệ thống bán lẻ (UPOS) chấp nhận mọi loại thẻ ngân hàng, trong đó gồm cả thẻ không có địa chỉ hoặc được lưu trong điện thoại thông minh. Hiện có khoảng 1000 UPOS được sử dụng tại các cừa hàng tiện lợi như 7-Eleven và khaongr 10,000 điểm bán lẻ nữa triển khai trong 2 năm nữa. 

MAS sẽ tính phí thường xuyên để đẩy nhanh việc sử dụng thanh toán điện tử, ông Menon cho biết. 

Các điều luật về dịch vụ đổi tiền mặt, chuyển tiền trong và ngoài nước và hệ thống thanh toán sẽ được thoả thuận trong bộ luật để điều hành các thanh toán doanh nghiệp mang tính truyền thống hay hiện đại.