Số ca nhiễm Covid-19 của Thổ Nhĩ Kỳ vượt Iran

(PLVN) - Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 18/4 xác nhận số trường hợp nhiễm Covid-19 đã ở nước này đã tăng lên thành 82.329 ca, lần đầu tiên vượt qua nước láng giềng Iran để trở thành nước có số ca bệnh cao nhất ở Trung Đông.
Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng các hạn chế đi lại giữa 31 thành phố trong 15 ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng các hạn chế đi lại giữa 31 thành phố trong 15 ngày.

Theo Reuters, tổng số ca bệnh Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ nói trên bao gồm cả 3.783 trường hợp nhiễm bệnh mới được ghi nhận trong 24 giờ tính đến cuối ngày 18/4.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Koca cho biết thêm rằng, trong ngày 18/4, tại nước này đã có thêm 121 ca tử vong mới, đưa tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này lên thành 1.890 ca. 

Cho đến nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có tổng số 10.453 người đã phục hồi sau khi nhiễm bệnh và số lượng xét nghiệm được thực hiện trong 24 giờ qua lên tới 40.520 ca.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sẽ mở rộng các hạn chế đi lại giữa 31 thành phố của nước này trong 15 ngày nữa, bắt đầu từ nửa đêm ngày 18/4.