Số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Pháp “đuổi sát” Tây Ban Nha

(PLVN) -  Số người chết vì nhiễm bệnh Covid-19 ở Pháp tính đến cuối ngày 22/4 đã tăng thêm 544 ca, lên thành 21.340 người. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, tỉ lệ gia tăng các ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở Pháp ngày 22/4 vẫn ở mức 2,6%, tương tự ngày 21/4 và thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ 4-5% được ghi nhận 1 tuần trước.

Pháp hiện vẫn là nước có số người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 cao thứ tư trên thế giới nhưng số người chết vì dịch bệnh ở nước này hiện chỉ kèm vài trăm người so với nước đứng trước đó là Tây Ban Nha (có 21.717 người chết). 

Ở Tây Ban Nha, tỉ lệ gia tăng số người chết vì dịch bệnh Covid-19 trong 4 ngày gần đây đã lên tới gần 2%.

“Virus tiếp tục lây lan ở tốc độ cao. Chúng ta phải cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giãn cách xã hội”, người đứng đầu cơ quan y tế Pháp Jerome Salomon nói trong một cuộc họp báo hàng ngày về tình hình dịch bệnh.

Trong khi đó, số người phải điều trị trong các bệnh viện ở Pháp vì mắc Covid-19 đã giảm 365 người, tương đương 1,2%, xuống còn 29.741 người, là ngày thứ 8 liên tiếp giảm.

Số lượng bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt - chỉ số quan trọng nhất về khả năng đối phó với dịch bệnh của hệ thống y tế - đã giảm 215 người, hoặc 4%, xuống còn 5.218 người, là ngày thứ 14 liên tiếp giảm. 

Theo Bộ y tế Pháp, trong ngày 22/4, Pháp đã ghi nhận 1.827 trường hợp mới được xác nhận nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên thành 119.151, tăng 1,6% so với 2 ngày trước đó.

Ngoài ra, Pháp cũng ghi nhận tổng cộng 62.222 trường hợp bệnh tại các viện dưỡng lão, trong đó 25.513 đã được xác nhận và 36.709 có thể nhiễm bệnh nhưng chưa được xác nhận.

Tổng cộng, Pháp có 155.860 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận hoặc có thể nhiễm bệnh, so với hơn 208.389 được báo cáo ở Tây Ban Nha.

Theo một thống kê của Reuters, Mỹ đến nay ghi nhận tổng cộng 45.241 ca tử vong vì Covid-19, là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh.

Nước có số người tử vong cao thứ 2 vì đợt bùng phát dịch Covid-19 hiện nay là Italia, với 25.085 ca tử vong. Trên toàn thế giới, hơn 178.500 người đã chết vì dịch bệnh này.